Kết quả tìm kiếm cho "hành tinh lùn Ceres"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 5
Theo nhà nghiên cứu địa chất hành tinh Vicky Hamilton từ Viện nghiên cứu Southwest (Colorado, Mỹ), mảnh thiên thạch họ đang sở hữu được gọi là Almahata Sitta (AhS), được làm từ chrondrite cacbon giống như 4,6% thiên thạch từng được phát hiện trên Trái Đất, nhưng lại chứa nhiều loại hợp chất hữu cơ, khoáng chất và nước.
Hành tinh đại dương giống Trái Đất - loại thiên thể giới thiên văn luôn mong tìm thấy trong cuộc săn sự sống ngoài hành tinh - ở gần chúng ta hơn nhiều so với tưởng tượng trước đây.
Từ trước tới nay, giới khoa học luôn cho rằng hành tinh lùn Ceres là một khối đá không gian cằn cỗi.
Tiểu hành tinh lớn thứ tư trong Hệ Mặt trời của chúng ta là hành tinh lùn Hygiea. Đây là thiên thể có đường kính khoảng 430 km, nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc.
Hành tinh thứ chín của Hệ Mặt Trời có thể được tái sinh và kéo theo hơn 100 người bạn khác, nhờ một định nghĩa mới phản bác lại định nghĩa đã "giáng cấp" Sao Diêm Vương năm 2006.